"Phó Nhòm Bolsa" Nguyễn Phương Hùng

Tuần qua bất ngờ thứ Năm 10/11/2011 ông David Dương và Victor Dương cùng Hoa hậu Bích Liên đã có mặt tại quận Cam để vận động cho buổi tiệc liên hoan giới thiệu VABA với các thương gia quận Cam và có một vài chương trình nói chuyện trên các đài truyền hình và báo chí. VABA là một tổ chức đã tạo ra nhiều ngộ nhận trong quá khứ tại quận Cam. Do đó, hai cơ quan truyền thông Phố Bolsa TV và KBCHN đã không bỏ lỡ dịp may hiếm có tiếp xúc trực tiếp phỏng vấn 2 ông. Phó Nhòm Bolsa xin được lược ghi cuộc phỏng vấn:

PBTV: Kính thưa quý vị ngày hôm nay Phố Bolsa TV và KBCHN hân hạnh được tiếp xúc với 2 vị khác rất đặc biệt ông David Dương và Victor Dương đến từ San José. Ông David Dương là Chủ tịch cuả tổ chức Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ tiếng Mỹ là Vietnamese Amarican Business Association (gọi tắt là VABA) đồng thời ông cũng là chủ tịch của công ty xử lý rác Calwaste Management và công Vietnam Waste Solution tại Việt Nam. Ngồi kế bên là ông Victor Dương, Giám đốc giao tế cuả hội VABA, trong chốc lát nữa đây chúng tôi cũng sẽ xin phép phỏng vấn ông về buổi tiệc VABA vào thứ Sáu 2/11/2011. Xin hai vị gửi lời chào khán thính giả Phố Bolsa TV.

 

Victor Dương (VD): Tôi Victor Dương, Giám Đốc giao tế hội VABA xin kính chào khán thính giả Phố Bolsa TV, KBCHN chào anh Lân, anh Hùng.

David Dương (DD): Tôi David Dương xin kính chào toàn thể khán thính giả Phố Bolsa TV và KBCHN. Kính chào 2 anh.

PBTV: Trước hết xin một trong 2 vị có thể cho biết sơ lược về hội VABA.

DD: Hội VABA được thành lập vào năm 2009 được 2 năm nay do một số anh em làm thương mại miền Bắc cùng ngồi chung với nhau với mục đích tương trợ giúp đỡ nhau. Do tình hình kinh tế năm 2008 xuống thấp một mức thê thảm, vì vậy anh em quyết định làm thế nào cứu nguy tình hình nguy ngập này. Mặc dù cũng có những doanh gia có thể vượt qua hoặc thành công trong giai đoạn này, nhưng cũng đã gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Có những người đang có vốn vay mượn nay cũng bắt đầu bị huỷ bỏ. Hoặc những anh em có những thương mại nói chung không bị lỗ tìm cách tương trợ và giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Anh em có thể chung vốn đóng góp để nâng cao số vốn đầu tư để phát triển công ty. Anh em cũng thực hiện những dự án mới trong tình hình kinh tế hiện nay mà cá nhân khó lòng thực hiện. Hiệp hội đề nghị ra một dự án, thay vì một người khó có thể thực hiện được thì những dự án mới này sẽ giúp cho anh em thực hiện giấc mơ bằng cách mỗi người đầu tư bằng một số vốn nhỏ. Mục đích chính của VABA là tạo cho các anh em thương gia người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ thực hiện được thế lực mạnh và có được một tiếng chung, tiếng nói mạnh thay vì khi đấu thầu với tư cách cá nhân. Cộng đồng Việt Nam của mình là một cộng đồng mới mẻ tại Hoa Kỳ, nhưng hiện nay cũng không phải là một cộng đồng nhỏ hay cộng đồng yếu. Cộng đồng chúng ta rất mạnh nhưng lại thiếu đoàn kết để tạo thành tiếng nói chung để mà mình tạo dựng lên một cái gì như những cộng đồng khác đã làm và đã trưởng thành. Thứ hai nữa nhằm mục đích hỗ tương và nâng đỡ lẫn nhau vượt qua những trở ngại và khó khăn trong việc trao đổi kinh nghiệm.

PBTV: Tên gọi là Hiệp Hội Doanh Gia Hoa Kỳ, không biết hiệp hội có môi trường hoạt động tại Việt Nam hay không?

DD: Thưa anh, hiệp hội là tiếng nói chung cuả tất cả thành viên, hội được thành lập theo Nội Quy Hoa Kỳ và tất cả các hội viên có quyền tự tư do, tự trị và có quyền làm ăn ở Hoa Kỳ hoặc bất cứ nơi đâu mà không bị chế tài. Hội cũng cũng có những hội viên đang làm ăn tại Phi Luật Tân, Mễ lẽ dĩ nhiên cả ở Việt Nam. Tuy nhiên nếu là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, tức là những thành viên có quyền bỏ phiếu quyết định kế hoạch, đường hướng cuả hội thì thứ nhất: tối thiểu phải là Thường Trú Nhân tại Hoa Kỳ, hoặc là công dân Hoa Kỳ hoặc là có thương vụ tại Hoa Kỳ. Do đó, Hiệp Hội là tiếng nói chung cuả các thương gia đang có những dịch vụ thương mại làm ăn tại Hoa Kỳ hoặc bất cứ nơi đâu nhưng là thường trú tại Hoa Kỳ đều có quyền gia nhập và là hội viên quản trị.

KBCHN: Nói như vậy, thưa ông David Dương nếu những thương gia từ Việt Nam qua đây không phải là thường trú nhân, không có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng họ có thương vụ tại Hoa Kỳ, đôi khi các thương vụ này cũng có liên hệ với các dịch vụ cuả quý vị thì họ có quyền gia nhập hay không?

DD: Thưa anh, chúng tôi cũng đã có những câu hỏi tương tự. Tất cả mọi người làm về thương mại bất cứ nơi đâu đều cũng có thể gia nhập Hiệp Hội. Ngay cả các thành viên của Hiệp Hội cũng có những thương vụ ở nơi khác. Không nhất thiết chỉ cư ngụ tại Hoa Kỳ mới có quyền gia nhập. Mục đích để làm gì? Để cho các hội viên có dịp tiếp tay nhau phát triển thương vụ khắp nơi trên thế giới. Đó là một hình thức để sinh tồn và phát triền.

PBTV: Nói gì thì nói, gia nhập vào Hiệp Hội vấn đề quyền lợi vẫn là yếu tố căn bản thu hút hội viên. Ông có thể cho biết quyền lợi thiết thực của hội viên nêú gia nhập.

DD: Quyền lợi cũng đơn giản thôi thưa anh. Lệ phí gia nhập là 500 mỹ kim một năm. Nhưng tất cả những sinh hoạt trong năm thì hội viên đều được miễn phí cho các buổi thuyết trình, hướng dẫn thương mại hoặc tiệc tùng. Thí dụ một năm Hiệp Hội tổ chức 7, 8 lần sinh hoạt mà vé vào cửa là 100 mỹ kim cho mỗi lần. Hội viên gia nhập chỉ mất có 500 mỹ kim mà được miễn phí hoàn toàn. Mỗi năm hiệp hội cũng tổ chức nhiều sinh hoạt hướng dẫn hoăc tiếp đón các chính trị gia. Nếu là hội viên ở những nơi xa thì sẽ được hiệp hội giới thiệu tại điạ phương vì tiếng nói Hiệp Hội chắc chắn là mạnh hơn cá nhân. Hoặc giả hội viên có những trở ngại về luật pháp, Hiệp Hội cũng có những luật sư biện hộ giúp đỡ miễn phí hoặc lệ phí tượng trưng.

Một quyền lợi khác rất đặc biệt là Hiệp Hội nghiên cứu và tìm hiểu những dự án đầu tư khả thi mang lại lợi nhuận cho các cổ động viên thì Hiệp Hội đứng ra thực hiện và đảm nhận, hội viên gia nhập để đầu tư. Thí dụ dự án nhiều triệu đô la, chắc khó có cá nhân nào dám bỏ tiền đầu tư, nhưng nếu Hiệp Hội nghiên cứu và tiên đoán đầu tư có lợi thì kêu gọi hội viên mỗi người một ít dễ dàng thực hiện và lẽ dĩ nhiên dự án được đầu tư bởi tập đoàn, với danh nghiã này sự đầu tư sẽ mạnh hơn và dễ dàng được chấp thuận hơn.

Cuộc phỏng còn dài chúng tôi sẽ trở lại trong nhiều kỳ khác. Ngày thứ Sáu 2 tháng 12 năm 2011 tới đây ông David Dương và các thành viên quan trọng của VABA sẽ có mặt và tổ chức một buổi sinh hoạt chính thức ra mắt Ban Chấp Hành cũng như nới rộng sự hoạt động cuả VABA từ San José xuống quận Cam. Nếu độc giả và những cơ quan báo chí cần đặt câu hỏi và thắc mắc xin vui lòng liên lạc với cô Diễm Trang, VABA Coordinator tại OC số (714) 713-2245 để tiện sắp xếp câu hỏi hoặc các chương trình phỏng vấn nếu muốn.


 

 

 VABA chuẩn bị ra mắt 2/12/2011 tại quận Cam 

"Phó Nhòm Bolsa" Nguyễn Phương Hùng

VABA là tên gọi cuả Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ, tên Mỹ đầy đủ Vietnamese American Business Association do ông David Dương một doanh gia nổi tiếng với 5 cơ sở xử lý rác thải miền Bắc California. Được biết ngày 2 tháng 12 năm 2011 sắp đến VABA sẽ có buổi ra mắt tại nam California sau buổi tiệc rất thành công ngày 23 tháng 9 năm 2011 tại nhà hàng Dynasty, San José.

Trước đó đã có những tin sẽ có biểu tình chống đối (tại San José) nhưng giờ phút cuối cùng tương tự như lần trước 1/2011 cũng chỉ có 7 người trong đó có cả "anh hùng Lý Tống" hết mặc quân phục Không Quân mà mặc T-shirt. Lý do chống VABA là vì ông David Dương làm chủ tịch, mà ông Dương lại là người đang có một cơ xưởng Vietnam Waste Management, tại Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP/HCM Việt Nam (bên cạnh Phú Mỹ Hưng, quận 7).

Điểm ngạc nhiên là tại Việt Nam rất nhiều đại gia các nước và Hoa Kỳ vào đầu tư. Trong số đã có nhiều doang gia Mỹ gốc Việt nhưng tại sao lại chỉ có một mình ông David Dương bị chống thì quả là một chuyện bất công. Nhưng may thay số người phản đối không nhiều (7 người) trong số 125,774 người (thống kê dân số năm 2010 cuả Hoa Kỳ tại San José.) Năm ngoái, ông David Dương cùng với VABA không chính thức ra mắt tại nam California mà chỉ là tiệc giới thiệu một tổ chức mới hoàn toàn có tính cách thương mại, gây được sự chú ý của nhiều người.

Một trong những điểm đặc biệt là ông David Dương có tài ứng khẩu, ăn nói lưu loát và biết lập luận cũng như chiều sâu tư tưởng, hấp dẫn người nghe. Ông nắm vững vấn đề và nhất là ông lại là người vừa thay thế ông Frank Jao một người làm thương mại khác rất thành công tại Nam California qua chức vụ Chủ tịch hội Vietnam Education Foundation, một cơ quan giúp đỡ phương tiện cho du học sinh từ Việt Nam vào Hoa Kỳ. Chức vụ này đưa ông thành Phụ tá đặc biệt cho Tổng thống Barrack Obama cho quỹ học bổng giáo dục Việt Nam.

Sau buổi nói chuyện vào dịp tết Tân Mão cuả VABA. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã bị vạ lây vì lý do làm MC trong buổi tiệc này. Nhà báo Lý Kiến thoát nạn dù là đã nhận lời đặt tiệc tại nhà hàng cơm chay của ông. Các đài truyền hình như Little Saigon TV, VHN-TV và VBS-TV đã phỏng vấn ông David Dương ngay sau buổi tiệc tại nhà hàng Zen. Đài phát thanh VNCR có gọi để xin hẹn một buổi phỏng vấn, nhưng rất tiếc chương trình của ông bị dầy kín, không ai bị thươg tích, trừ nhà báo dám ăn dám nói.

Ông Nguyễn Tấn Lạc và ông Mai Thanh Truyết sau đó đã tấn công ông David Dương liên tục vì quan niệm hẹp hòi và lỗi thời lý do "làm ăn với VC." Nên nhớ ông tiến sĩ Mai Thanh Truyết là nhân viên của cơ xưởng xử lý rác Los Angeles County. Một công ty đã đấu thầu tại Việt Nam và thua công ty cuả ông David Dương. Ông nhà báo Nguyễn Phương Hùng sắp xếp một buổi hội luận face-to-face để làm sáng tỏ lời vu cáo nhưng Mai Thanh Truyết và ông Nguhyễn Tấn Lạc không dám nhận lời mời. Chỉ mình ông Joe Đỗ Vinh nhận lời nên buổi hội luận không thực hiện. Từ đó, ông David Dương lên như diều vì các đối thủ kết án ông đều im lặng chối bỏ sự tự do ngôn luận và hội thảo trong tinh thần tự do và dân chủ.

Buổi tiệc tiếp tân ông Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân tại nhà hàng Diamond Seafood cuối tháng tư, 2011 cũng có ông David Dương điều này chứng minh uy tín của ông Dương với chính quyền Hoa Kỳ cũng rất mạnh. Sự phát triển cuả VABA đã bắt đầu khởi sự mạnh và chuẩn bị tung lực lượng và ảnh hưởng xuống miền Nam. Chưa biết toà Tổng Lãnh Sự Việt Nam có dời đô về Los Angeles hay không, nhưng sự di động của VABA cũng là điểm đáng để lưu ý. Ngày 2/12/2011, ông Dương sẽ Nam du California để khuếch trương hoạt động liên kết và giúp đỡ các thương gia về các điều kiện doanh thương hầu đẩy mạnh mãi lực kinh tế Hoa Kỳ qua một buổi tiệc lớn. Nếu các doanh gia Việt Nam tại Hoa Kỳ thành lập được một tổ chức để tạo một sức mạnh tổng hợp có lẽ sẽ tạo được ảnh hưởng mạnh trong nhu cầu chính trị tại Hoa Kỳ. Điều không ai chối cãi, chính trị Hoa Kỳ đều bị ảnh hưởng mạnh bởi các đại gia. Tại sao các nhà doanh nhân Việt gốc Mỹ không biết làm một sức mạnh cần thiết "mạnh vì gạo, bạo vì tiền."

Tuần tới Phó Nhòm Bolsa tôi sẽ trở lại với lời vu cáo VABA và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) cuả ông Nguyễn Tấn Lạc. Một hải ngoại (VABA) và một từ trong nước (BAOOV) trực thuộc Uỷ Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài mà người đóng vai trò khá quan trọng là ông David Hồ Huy, không phải ông David Dương.

Theo Điều Lệ Hiệp Hội, nhiệm vụ số 1 của Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài là:

1. Thông tin cho các Hội viên về chủ trương và chính sách của các cơ quan trong nước đối với việc phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác kinh doanh, thương mại, dịch vụ và đầu tưtại Việt Nam.

 
[Comments c ủa SMCĐ: Sao mà số thứ tự lung tung quá, Phó Nhòm Bolsa???
 

4. David Dương còn là thành viên của Chi Hội của HHDNVNNN tại Hoa Kỳ (gồm 4 người) được thành lập ngày 12 tháng 4, 2010 tại Washington DC (Xin xem bài Lễ ra mắt Chi hội Hoa Kỳ tại:http://www.doanhnhanvietnam.org.vn/?module=noidung&act=index&app=item&id=307).

5. Hội hay Chi Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài theo Điều Lệ Hiệp Hội cũng như Quyết Định thành lập phải hoạt động trong khuôn khổ của Luật Pháp của CSVN với mục đích thi hành Nghị Quyết 36 của đảng CSVN và chỉ thị 19 của Thủ Tướng CSVN. Xin xem mục Quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trong phân Văn Bản-Chính Sách trên website:http://www.doanhnhanvietnam.org.vn/?

6. David Dương là thành viên của Chi Hội Doanh Nhân Việt Nam Ở Nước Ngoài tại Hoa Kỳ, nên đã thành lập Hội Doanh Gia Việt Mỹ (VABA) để có thể che mắt và dễ dàng hoạt động tại Hoa Kỳ, trên thế giới và các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Trên website www.vaba.net của VABA tại link: http://vaba.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=103 trong mục memberships ghi rõ: Chỉ tiêu của Hiệp Hội là lấy cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ làm cơ bản, với mục đích giúp đở, tạo điều kiện và cơ hội, hỗ trợ cho doanh gia gốc Việt phát triển kinh doanh tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, đặc biệt là các quốc gia vùng Đông Nam Á.

7. Khi David Dương dự định tổ chức tiệc ra mắt Hội Doanh Gia Việt Mỹ (VABA) tại San Jose ngày 27 tháng 1, 2011 vừa qua, đã bị các Hội Đoàn tại miền Bắc California phản đối và vạch trần sự liên hệ với chính quyền CSVN và sự hiện diện trong Hiệp Hội của những phần tử thiên cộng, cộng tác làm ăn, làm tay sai cho CSVN như Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Văn Trọn, Quinn Trần … một cách mạnh mẽ trong buổi họp ngày 15 tháng 1, 2011 và đã ra một Tuyên Cáo lên án Hội Doanh Gia Việt Mỹ như sau: lên án HHDNVN và các cá nhân tham gia trong Hiệp Hội này. Tuyên cáo cũng kêu gọi Đồng hương tích cực tẩy chay tất cả những hoạt động trong Cộng Đồng, trong các sinh hoạt Văn Nghệ Vui Chơi có sự tham gia của những ai có tên trong HHDNVN. Bản Tuyên Cáo còn kêu gọi mọi người triệt để tham gia bẻ gẫy Nghị quyết 36 của TW Đảng Cộng Sản VN. (Xin xem link trên website Đàn Chim Việt: http://www.danchimviet.info/archives/26330 ).

Với những chứng cớ hiển nhiên có liên hệ, cộng tác làm ăn với CSVN để mưu cầu lợi nhuận cá nhân của những tên David Dương, Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Văn Trọn, quên đi tất cả những đau thương của hơn 80 triệu đồng bào trong nước trước đang đau khổ triền miên dưới ách cai trị bạo tàn của cộng sản VN với những thủ đoạn thâm độc, đàn áp, khủng bố, trấn lột, cướp nhà, đoạt đất, chiếm ruộng vườn, chùa chiền, nhà thờ, trường học, chủng viện, nghiã trang, và bọn David, Liêm, Trọn đã bị các Hội Đoàn của Miến Bắc Cali ra Tuyên Bố tố cáo, vạch trần tẩy chay mọi sinh hoạt mà tên Nguyễn Phương Hùng vẫn công khai nhận tiền tổ chức cho Hội Doanh Gia Việt Mỹ – cánh tay nối dài của HHDNVNNN của CSVN Ra Mắt Báo Chí tại Miền Nam California ngày 8 tháng 2, 2011, rồi lại còn đưa lên đài truyền VHN-TV để tuyên truyền quảng bá chiêu dụ, lừa bịp đồng bào doanh gia người Việt tại Nam Cali, thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN thì thật là coi thường tất cả mọi người, coi thường các tổ chức đoàn thể đấu tranh, các tố chức cựu quân nhân, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Uỷ Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai, coi thường Hội Đồng Đại Diện CĐ Người Việt Quốc Gia, và thật là một cái tát vào mặt ông Trần Vệ, Trung Tâm Trưởng Miền Tây Nam Hoa Kỳ Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vì Nguyễn Phương Hùng lại là Uỷ Viên Thông Tin Báo Chí của niên trưởng Trần Vê.