Người Việt, 24/10/2011

SÀI GÒN (TH) - “Trong một tuần lễ ở cạnh nhau trên đất Mỹ, tôi tin cô ấy sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt. Nào ngờ...” đó là lời lẽ đầy cay đắng của ông Nguyễn Ðức An, Việt kiều Mỹ đang ở Sài Gòn, nguyên đơn vụ kiện vợ cũ là “siêu mẫu” Ngọc Thúy chiếm đoạt số tài sản của ông lên tới 14.4 triệu đô la.

Trong mẩu chuyện tâm sự riêng tư với ký giả báo Tiền Phong, ông Nguyễn Ðức An cho biết, ông quyết định kết hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy sau thời gian quen biết chỉ kéo dài một tuần lễ. 

Ông nói: “Suốt một tuần lễ ngắn ngủi đó, chúng tôi ở bên nhau trên đất Mỹ và Ngọc Thúy luôn ở cạnh tôi hầu như 24/24 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi thấy cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Ðiều tôi cảm nhận ở Thúy là sự hiền lành, dễ thương. Vì tin rằng những điều mình cảm nhận là chính xác nên tôi đã quyết định kết hôn trong thời gian ngắn ngủi như thế.”

Ông còn tâm sự rằng ông phải đòi lại tài sản trị giá 14.4 triệu đô la vì đó là sản nghiệp của ông tạo ra cho hai đứa con gái, con chung của hai người.

Ðược hỏi vì sao ông lại để siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên sản nghiệp lớn của mình như thế, ông An lại ngậm ngùi cho rằng “vợ mình mà mình không tin thì còn tin ai được nữa và mẹ của con mình mà mình không tin thì còn tin ai.” 

Ông còn nói, ngay sau khi có con, ông nghĩ phải lập tức mua các tài sản đó để dành cho các con.

Ông Nguyễn Ðức An còn buồn rầu than thở rằng hai đứa con gái của ông và siêu mẫu Ngọc Thúy đang ở Mỹ mà ông không được thăm viếng dễ dàng. Ông nói: “Mỗi lần muốn gặp con thì tôi phải liên lạc qua mẹ của con.”

Quá nhiều rào cản khiến ông An hầu như rất hiếm được gặp hai con gái của mình mặc dù ông luôn luôn thương nhớ con.

Ông Nguyễn Ðức An, Việt kiều Mỹ đang định cư tại tiểu bang California đã đệ đơn tại tòa án Sài Gòn hồi đầu tháng 10 này kiện vợ cũ là người mẫu Phạm Thị Ngọc Thúy để đòi lại tài sản của ông đã để cho bà đứng tên.

Số tài sản trị giá 14.4 triệu đô la gồm hàng chục ngôi biệt thự, đất đai, xe cộ... phần lớn tọa lạc tại quận 1 Sài Gòn và các khu du lịch như Phan Thiết, Vũng Tàu...

Ông An và bà Thúy đã kết hôn vào năm 2006 nhưng chỉ một năm sau thì nộp đơn ly hôn tại tòa Orange County, tiểu bang California. Theo phán quyết của tòa thượng thẩm California thì hai bên “được quyền giữ lại tài sản riêng và vì hai bên không có tài sản chung trong cuộc hôn nhân.”

Trong khi đó, theo báo Pháp Luật Sài Gòn thì đây là vụ tranh chấp tài sản ly hôn đầy rắc rối mà phần thắng chưa hẳn nghiêng về phía ông Nguyễn Ðức An.

Theo báo Pháp Luật, bà Ngọc Thúy đã kháng cáo bản thỏa thuận ly hôn và tòa thượng thẩm California đã quyết định hủy bản án trước đó về phần tài sản và cấp dưỡng nuôi con.

Bà Ngọc Thúy cũng đã kiện ngược ông An để buộc ông phải cấp dưỡng cho hai con gái chung của họ hiện đang ở Mỹ. (PL)