Việt Star Radio AM 1480 - HỮU ÍCH DÂN SINH (Số 270, 16/10/2013)

(www.714ENGINEERS.com) của Frank Trần Hữu Thân, PE

Hữu Ích Dân Sinh” là chương trình Radio Talk Show của Việt Star Radio trên băng tầng AM1480 vào mỗi tối Thứ Hai hằng tuần từ 10:10PM đến 10:45PM do Kỹ-sư Frank Trần Hữu Thân và Chris Phan điều hợp, nhằm mang lại những thông tin thiết thực trong cuộc sống hằng ngày đến với đồng hương. Chương trình có mở 2 số điện thoại (714-622-4039 & 714-622-4091) để đồng hương gọi vào đặt câu hỏi những thắc mắc về luật lệ xây cất, xin giấy phép với thành phố và các cơ quan công quyền. Ks. Frank Trần sẽ giải thích theo kinh nghiệm làm việc của ông với hơn 15 năm trong nghề kỹ-sư công-chánh, và hơn 10 năm làm việc với thành phố. Mời quí đồng hương lắng nghe chương trình “Hữu Ích Dân Sinh” và đặt câu hỏi.

Chương trình được bảo trợ bởi công-ty 714WATER.COM chuyên bán và gắn máy

lọc nước uống, máy water softeners, và máy lọc nước toàn nhà, LL 714-485-8668.

Kính thưa quí độc giả của Việt Star Tuần Báo và quí thính giả của Việt Star Radio, Hữu Ích Dân Sinh (HIDS) là nơi chia chia sẻ những thông tin cần thiết đến cuộc sống hằng ngày. Có tin tức cần chia sẻ hay có câu hỏi thắc mắc, hãy email cho kỹ-sư Frank Trần qua điện thoại 714-248-5252 hay email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin Cần Biết của HIDS tuần này:

1. TRUY TẦM UNG THƯ VÚ - Hội YWCA sẽ giúp Truy Tầm Ung Thư Vú miễn phí, LL cô Nancy Hoàn Lê số (714) 871-4488 ext. 205 để khám vú định kỳ, khám phụ khoa miễn phí. Ngày Thứ Sáu 18-10-2013, tại 12432 đường số 9, ngã tư Lampson và 9th St., Garden Grove, CA 92840.

2. Lớp Computer Miễn Phí -Hội AHCHS Bưởi - Chu Văn An Nam Cali - Lớp Computer Miễn phí Ưu Tiên Dành Cho Qúy Vị Cao Niên từ 9:00AM - 12:00PM, ngày 19/10 & 26/10 tại Trường Đại Học Coastline - Le Jao Center 14120 All American Way, Westminster, CA 92683. L/L: (714) 531-8275

3. VIỆN VIỆT HỌC sẽ làm Lễ Trao Tặng Bộ Cồng Chiêng của dân tộc thiểu số Cao nguyên Trung phần vào Chủ Nhật, 20-10-2013 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều; và cũng Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi, Phong Bao Chúc Mừng 2013-2014. LL (714) 775-2050; Xem thêm: Tin Sinh-hoạt Viện Việt-Học trong Tháng Mười năm 2013

4. Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc của Bs. Phạm Gia Cổn -Từ tháng 10/2012 Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc sẽ thêm 2 lớp miễn phí vào sáng thứ năm từ 7:00 AM tới 8:00 AM và 8:00AM tới 9:00AM, hay ở Võ Đường Hapkido, 9032 Hazard Avenue, Westminster, CA 92683.

http://www.hoanghackhicong.org hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. SK Education tổ chức hội thảo: College application, Financial Aid, Cal Grant...; từ 11AM-12:30PM, T7, 19 tháng 10, tại Hội trường báo Người Việt, 14771 MoranSt., Westminster, CA 92683

6. HICAP thuyết trình về Medicare 2014 từ 9AM-12PM, T7, 19 tháng 10, tại Garden grove Community Center, 11300 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840. Liên lạc: (714)-560-0035

7. Chích ngừa cúm miễn phí từ 11AM-2PM, T7, 19 tháng 10, tại Chùa Huệ Quang, 4918 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703. Liên lạc: (714) 331-9298, (714) 548-5529

8. Hội Lăng Ông Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt Và Nhóm Nghiên Cứu Văn Hoá Đồng Nai Cửu Long kính mời quý đồng hương dự hội thảo và văn nghệ lúc 11 giờ sáng - Chủ Nhựt 20-10-2013 tại Hội trường Việt Báo, 14841 Moran Street, Westminster. Vào cửa tự do. Web: www.dongnaicuulong.org; LL Nguyễn Quang Bâng (714) 688-6075

9. Hội Ái Hữu Bà Triệu & Hội Thái Cực Quyền tổ chức Ðại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu từ 5PM, CN, 20 tháng 10, tại nhà hàng Emerald Bay Seafood, 5011 W. Edinger Ave., Santa Ana, CA 92704. Liên lạc: (714) 696-4721.

10. Walmart tiếp tục mướn người cho tiệm mới Ở Garden Grove - Walmart sẽ mướn gần 200 nhân viên làm việc toàn thời gian lẫn bán thời gian, để làm việc ở cửa hàng Walmart Supercenter mới ở Garden Grove. Sẽ nhận đơn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại 12880 Beach Blvd., Suite A, ở ngã tư Beach Boulevard và Garden Grove Avenue. Những người muốn xin việc cũng có thể nộp đơn trên trang mạng ở http://careers.walmart.com.

Mọi thông tin trên đều được lưu lại trên website SucManhCongDong.INFO


SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG

(www.SucManhCongDong.info/1) của Frank Trần Hữu Thân, PE

Sức Mạnh Cộng Đồng (SMCĐ) là một website do kỹ-sư Frank Trần Hữu Thân thực hiện và điều hành. SMCĐ là nơi sưu tầm và lưu giữ những tin hay, tin tốt trong cộng đồng người Việt hải ngoại để hãnh diện chung trong phần “Tin Tốt”. Đồng thời website SMCĐ cũng lưu lại những tin xấu, tin xui trong phần “Tin Xấu” để rút tỉa kinh nghiệm không để nó xảy ra nữa, đừng bao giờ nghĩ “ai sao tui vậy” mà vô tình phạm pháp. Từ đó chúng ta mới tạo được “Sức Mạnh”.

Tin Xấu và Tin Xui Tuần Này:

1. Một người Việt bị kết tội bắn bạn gái tại tiệm nail– Theo Viễn Đông, ở Ellicott City, tiểu bang Maryland – Một bồi thẩm đoàn tại Hạt Howard County đã kết tội Phạm Minh Tuấn trong hai vụ bán tại một tiệm móng tay nằm ở ngoại ô thành phố Baltimore. Trước khi công bố phán quyết hôm thứ Năm 3/10, bồi thẩm đoàn phải bàn luận gần 8 tiếng đồng hồ trong phòng riêng trước khi đi đến kết luận Tuấn phạm tội.

Phạm Minh Tuấn, 36 tuổi, đã bị kết tội mưu sát và vài tội danh khác liên quan đến vụ nổ súng trong tháng Bảy năm 2012. Tuấn đã bắn cô Phan Mai Hoàng Lan, bạn gái cũ của Tuấn, và anh Đỗ Thanh Phương. Hai nạn nhân bị bắn bên ngoài tiệm Nail and Hair Care Spa trong khu thương xá Shipleys Grant Shopping Center tại thị xã Ellicott City.

Phương có người em trai tên là Tommy Đỗ, và người này là bạn trai mới của cô Lan.Tuấn bị kết tội mưu sát cấp 1 trong vụ bắn cô Lan và mưu sát cấp 2 trong vụ bắn anh Phương.Đỗ Thanh Phương đã bị bắn bốn phát đạn. Phan Mai Hoàng Lan bị một phát vào vai bên trong tiệm nail.

Trong ngày xảy ra vụ tấn công, hai nạn nhân được chở vào phòng cấp cứu Shock Trauma.Cả hai đều sống sót với thương tích nhẹ.Thế nhưng trong thời gian xét xử trước tòa, các công tố viên nói rằng mạng sống của Phương đã bị đe dọa vì những vết thương nặng.

Ngoài tội mưu sát, Tuấn cũng bị kết tội dùng súng gây bạo động, vi phạm luật cấm đến gần cô Lan và một tội sở hữu súng bất hợp pháp.

Tuấn từng sống ngoài vòng pháp luật khoảng tám tháng trước khi đầu thú với cảnh sát vào ngày 15 tháng Ba, 2013.Các tội danh của Tuấn mang án tối đa tù chung thân. Tòa sẽ tuyên án ngày 17 tháng 12.Đúng là Tình Tiền Tù Tội!

Nguyễn Minh. (Hình: IMPD)

2. Một ông Việt bị bắt vì mơ làm cảnh sát Mỹ và nhìn lén phụ nữ –Theo Viễn Đông, một ông Mỹ gốc Việt ở Indianapolis, tiểu bang Indiana đã bị bắt vì tội giả dạng là một cảnh sát trong một ngày tưởng niệm một cảnh sát viên hy sinh mạng sống trong lúc thi hành nhiệm vụ, Theo tin của ty cảnh sát thành phố Indianapolis (IMPD), ông Nguyễn Minh, 38 tuổi, bị bắt vào ngày thứ Năm 26/9/2013, cùng ngày các đồng nghiệp của cảnh sát viên Rod Bradway cũng như hầu hết người dân đã có những phút mặc niệm dành cho ông Bradway. Theo biên bản của cảnh sát, ông Minh bị bắt vào khoảng trước 4 giờ chiều. Ông đã lái một chiếc xe Dodge Charger màu đen đời 2012, được thiết kế trông giống xe tuần hành của cảnh sát. Ông Minh cũng mặc đồng phục với những phù hiệu và thẻ cảnh sát.

Người phát giác cảnh sát giả hiệu là ông Scott Robinett, một cảnh sát viên từng có lần cảnh cáo ông Nguyễn Minh về việc mạo nhận một nhân viên công lực.

Lúc bị bắt ông Minh đã đeo dây thắt lưng “có cả hai khẩu súng trên dây, một máy truyền tin với bộ phận vi âm đeo trên vai (để dễ nói chuyện), hai bộ còng tay và một súng điện Taser,” biên bản của IMPD ghi nhận. “(Ông ấy) còn có tài sản thuộc sở hữu của thành phố Indianapolis, cộng thêm thẻ xăng màu cam có ghi hàng chữ ‘Tài sản của thành phố Indianapolis’ bên trên, nhiều thẻ để vào các phòng của cảnh sát và những phong bì mà thường dân không được quyền sở hữu. (Ông ta) không có thẩm quyền hoặc được cấp quyền dùng những tài sản của IMPD.”

Trong xe của ông Minh, cảnh sát đã khám phá một khẩu súng trường AR 15. Biên bản của cảnh sát cho biết chiếc xe và bộ đồng phục của ông Minh đã có đầy đủ các chi tiết tỉ mỉ giống y chang xe và đồng phục của cảnh sát IMPD.

Chiếc Dodge Charger của ông Minh đã được lắp còi hụ, dàn đèn chớp nháy, hệ thống truyền tin hai chiều được điều chỉnh ở băng tần của cảnh sát. Xe cũng có máy scanner đặt ở tầng số của cảnh sát để nghe truyền tin trong vùng. Ông Minh cũng có một số dụng cụ dùng để theo dõi như các máy chụp hình, ống nhòm và những ống viễn kính.

Ông Minh đã đứng chụp hình lễ truy niệm cảnh sát viên Bradway và bị nhận diện bởi ông Robinett, người từng cảnh cáo Minh về việc giả dạng cảnh sát. Trước khi nhận ra Minh, ông Robinett nghe một nhiếp ảnh gia hỏi ông Minh rằng có phải ông làm việc cho sở IMPD và nghe ông trả lời “Đúng vậy.”

Sau khi xin được trát tòa, các thám tử tìm thấy thêm vài khẩu súng, những bộ đồng phục cảnh sát và nhiều loại dụng cụ khác của cảnh sát tại nhà của ông Minh.

Khoảng chín năm trước, ông Minh cũng từng bị điều tra tội giả dạng cảnh sát. Theo hồ sơ của IMPD, vào tháng Tám năm 2004, ông Minh đã lái một chiếc Ford Crown Victoria (loai xe cảnh sát thường sử dụng) màu trắng. Lúc đó ông Minh, 29 tuổi, đã chớp đèn và yêu cầu những chiếc xe khác phải tắp vào lề đường trong khu vực đường số 25 và đường Post Road nằm ở phía đông của thành phố. Ngày đó Minh mặc đồng phục của nhân viên an ninh (bảo vệ) và đã phủ nhận sự việc giả dạng cảnh sát để bắt phạt người khác.Hồ sơ của IMPD không cho biết ông Minh có bị bắt vào năm 2004 hay không.

Ngoài tội mơ làm người cảnh sát, ông Minh còn bị điều tra tội nhìn lén phụ nữ (peeping tom). Vụ này mới xảy ra hồi năm ngoái.

Vào tháng Bảy 2012, một người hàng xóm của ông Minh đã báo cảnh sát về việc khám phá máy thâu hình đặt trong phòng ngủ của ông và của vợ ông.Khi có mặt trong nhà ông Minh, ông hàng xóm này tình cờ thấy hình vợ của ông xuất hiện trên màn truyền hình. Hồ sơ của cảnh sát cũng không cho biết ông Minh có bị bắt vào năm ngoái hay không. Hồ sơ của cảnh sát không cho biết ông hàng xóm là người Việt Nam hay người Mỹ.

Steve Nguyễn

3. Nghi can cướp nhà băng gốc Việt bị bắt vì tai nạn xe – Theo Viễn Đông, ở hạt Denton, miền Bắc Texas – vào trưa ngày thứ Sáu, 20/9/2013, cảnh sát tại thị xã Corinth đã bắt ông Steve Nguyễn, 44 tuổi, một người bị tình nghi từng gây ra những vụ cướp nhà băng mới nhất tại ba thành phố Corinth, Arlington, và Mansfield trong vùng bắc Texas.

Vào ngày nói tên, cảnh sát tại Corinth được gọi đến để điều tra một tai nạn xe cộ không mấy nghiêm trọng trên đường F.M. 2181. Khi đến nơi, cảnh sát thấy ông Nguyễn và chiếc xe van Honda Odyssey màu trắng.

Họ nhận ra ông và chiếc xe van phù hợp với những chi tiết từng được các nhân chứng mô tả về một tên cướp chạy thoát trong một chiếc xe xảy ra khoảng một tuần trước đó tại Corinth.

Một điều hi hữu là tai nạn đã xảy ra ngay trước của ngân hàng Bank of America. Vì nghi ngờ ông Steve Nguyễn chính là kẻ cướp ba ngân hàng khác, cảnh sát đã giữ ông và chiếc xe tại địa điểm xảy ra tai nạn lâu hơn bình thường để so sánh ông cũng như chiếc xe với những dữ kiện từng được thu thập về các vụ cướp ngân hàng.

Ngoài sự phù hợp về hình dạng của chiếc xe và kẻ cướp, cảnh sát cũng khám phá nhiều mẫu thư và một chiếc nón tương tự như nón từng được đội bởi một kẻ cướp trong mấy vụ cướp ngân hàng trước đây.

Phòng điều tra của cơ quan FBI tại Dallas đang làm việc với ty cảnh sát Corinth. Họ muốn biết nghi can Steve Nguyễn có liên quan đến những vụ cướp khác chưa được giải quyết.

Một cảnh sát viên tin rằng ông Nguyễn đã cướp Northstar Bank tại Corinth vào ngày 13 tháng Chín. Trong vụ đó, nghi can đã bước vào và rời ngân hàng trong vòng 25 giây. Kẻ cướp đưa một mẫu giấy với nội dung yêu cầu tiếp viên phải đưa tiền. Các tiếp viên không thấy nghi can có vũ khí, nhưng họ có thấy ông lái một chiếc xe Honda Odyssey màu trắng.

Thiery Trương (bên trái), và Phạm Hậu. (Cảnh sát San Jose)

4.  Hai người bị bắt trong vụ bắn bên ngoài quán bikini – Theo Viễn Đông, ở San Jose, vào ngày thứ Hai, 23/9/2013, cảnh sát cho biết họ đã bắt hai nghi can gốc Việt Nam trong vụ bắn chết Joe Miranda, 29 tuổi, ngày 12 tháng 10, 2012, bên ngoài quán bar Alo #1 nằm trên đường Rogers Avenue gần Brokaw Road, ở phía bắc thành phố San Jose.

Cảnh sát đã bắt Thierry Trương, 34 tuổi, vào ngày thứ Năm tuần trước. Trương được xem là kẻ nổ súng bắn Miranda.

Cảnh sát cũng đã bắt Phạm Hậu, 26 tuổi, người đã lái xe chở Thiery Trương tẩu thoát trong ngày xảy ra án mạng. Hậu bị giam từ ngày 7 tháng Năm. Thế nhưng nhà chức trách đã giữ bí mật về sự việc bắt Phạm Hậu nhằm tránh gây báo động cho Thiery và khiến anh ta có thể trốn ra ngoài vùng San Jose. Giờ đây cảnh sát công bố vụ án này vì đã bắt hết hai nghi can trong vùng San Jose.

Thiery Trương bị cáo buộc tội sát nhân cộng thêm tội có súng. Phạm Hậu bị truy tố tội trợ giúp sau khi xảy ra tội phạm cộng thêm tội mang phù hiệu của băng đảng trên cơ thể. Trong thời gian xảy ra án mạng, Hậu đang hưởng tù treo và bị theo dõi bằng máy GPS. Điều đó có nghĩa là Hậu có thể lãnh án chung thân chiếu theo luật Bất Quá Tam tại California.

Phòng Biện Lý đang cứu xét việc truy tố thêm tội mang phù hiệu của băng đảng đối với Thiery Trương.

Cuộc điều tra của cảnh sát đã bắt đầu khi họ đến Alo #1 và thấy xác của Joe Miranda nằm ở bên ngoài quán bar trong một khu công nghệ không có gì đặc biệt. Các nguồn tin cho biết quán này đã cung cấp nữ tiếp viên mặc áo tắm. Quán đã đóng cửa.

Theo hồ sơ của Phòng Biện Lý, vào sáng sớm ngày 12 tháng Mười, Miranda đã rời quán và trao đổi những lời hằn học với một ai đó ở bên ngoài tiệm. Hoàn toàn không báo trước, Thiery Trương tham dự cuộc cãi cọ của người khác với hậu quả chết người.

Ông Brian Buckelew, phụ tá trưởng Phòng Biện Lý cho biết, “Đây có vẻ là một vụ lời qua tiếng lại rất nhỏ nhặt giữa các cá nhân. Thế rồi (Trương) bỗng từ đâu bước tới và bắn Miranda.Trương không thích cách nói chuyện của Miranda và giết anh ta.”

Ông Buckelew nói rằng không có chứng cớ cho thấy nạn nhân và nghi can từng biết nhau trước khi có biến cố bên ngoài quán. Cái chết của Miranda là án mạng thứ 37 trong năm 2012 tại San Jose. Đến hết năm thì thành phố này đã có đến 46 người thiệt mạng, một con số cao nhất trong hai thập niên.

Hai nghi can đang bị giam mà không được đóng tiền thế chân tại nhà tù Hạt Santa Clara. Buổi ra tòa kế tiếp sẽ là ngày 4 tháng Mười.

Charity Nguyễn (trái), Hoàng Khôi

5. Hai người Việt biến mất trong vụ vợ thuê người giết chồng – theo Viễn Đông, ở New Orleans, tiểu bang Louisiana, một người đàn ông và một người phụ nữ – trước đây bị cáo buộc đề nghị trả cho một người bạn $10,000 Mỹ kim, mướn người này giết ông chồng của người phụ nữ ấy – trong tuần qua đã bị buộc tội trong vụ sát hại người chồng. Trước đây thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong tư thế bị trói và có một vết thương do đạn bắn trên mặt, nằm dưới một cái mương ở miền đông New Orleans trong tháng Tư.

Hôm thứ Năm, 26/9/2013, một bồi thẩm đoàn đã luận tội Charity “Katie” Nguyễn, 35 tuổi, và Hoàng Quang Khôi, 35 tuổi, về các tội danh sát nhân, âm ​​mưu giết người, cản trở công lý và mướn người giết ông Nguyễn Liên, là chồng của Charity Nguyễn và cha của ba đứa con của họ.

Cảnh sát đã bắt giữ đôi nam nữ này trong tháng Sáu, tại nhà bà chị của Charity, người chị này đã đóng tiền $125,000 Mỹ kim cho em gái mình được tại ngoại trong tháng Tám, theo hồ sơ cho biết. Vào đêm ngày 23 tháng 4, sau khi nghe những phát súng nổ, một người qua đường phát giác ông Liên, bị thương và chảy máu, trong khu phố số 200 trên đường McCoy Street. Người đàn ông ấy đã gọi 911, đến gần nạn nhân 40 tuổi này và hỏi ai là người bắn ông ta.

“Vợ tôi,” nạn nhân cho biết, máu tuôn ra xối xả khi ông sắp chết.

Lời của người đàn ông hấp hối, mà nhà chức trách cho biết là có thể được nghe trên cuộn băng ghi âm 911, đã khiến cho Sở Cảnh Sát Orleans mở một cuộc điều tra, và phát giác ra một âm mưu giết người tinh vi và được che đậy.

Khi thám tử Greg Hamilton lần đầu tiên đến gặp bà Charity Nguyễn, ngay sau khi xảy ra vụ giết người tại ngôi nhà nơi mà bà và chồng sống chung với nhau, trong khu phố 4800 trên đường Sandalwood, thì bà cho biết bà đâm lo vì chồng bà mấy ngày nay không về nhà. Charity nói rằng vào đêm xảy ra án mạng, bà đã trở về nhà lúc khoảng 10 giờ 30 tối, và không bao giờ rời nhà một lần nào nữa.

Nhưng thám tử Hamilton đã tìm thấy băng video giám sát cho thấy điều ngược lại với những gì bà đã kể. Những đoạn phim quay lại cho thấy chiếc xe van của bà đã rời khỏi và trở về lại nơi ngôi nhà mấy lần trong đêm đó, và cho thấy một chiếc xe truck lui vào trong sân trước của căn nhà – chiếc xe này phù hợp với một sự mô tả mà các thám tử đã đưa ra tại nơi xảy ra vụ án mạng. Video ghi lại được cảnh người lái xe truck bước ra khỏi xe và kéo một cái gì đó “được cho là nạn nhân” vào trên sàn của chiếc xe tải, trước khi lái xe chạy theo hướng mà sau đó nạn nhân được tìm thấy, theo một tờ trát tòa ra lệnh bắt giữ cho biết.

Sau khi các thám tử nói với bà Charity rằng có video giám sát trong khu vực, bà liền đính chính lại câu chuyện của bà. Bà nói bà có thấy chồng khi bà về đến nhà vào đêm đó, nhưng bà nhanh chóng bước vào phòng tắm. Charity nói với cảnh sát rằng khi bà đang ở trong phòng tắm, bà nghe thấy giọng nói của một người đàn ông nói chuyện với chồng bà. Bà ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm, và một “người đàn ông da đen có võ khí” chĩa một khẩu súng ngắn vào bà và bảo bà đóng cửa lại và “không được nói gì cả, nếu không ông ta sẽ giết bà và gia đình bà,” theo tờ trát tòa cho biết. Bà cũng nói với thám tử Hamilton rằng bà có nghe thêm giọng nói của những người có thể đang giúp cho kẻ tấn công.

Nhưng Charity Nguyễn không bao giờ có thể cung cấp một sự mô tả về một “người đàn ông da đen có võ khí” ấy, và bà cũng không giúp tạo ra một bản phác thảo chân dung bằng máy vi tính. Vào ngày 27 tháng 5, thám tử Hamilton gặp một người quen lâu năm của bà Charity, người này chuyển lời bà đề nghị trả $10,000 Mỹ kim để giết chồng bà. Người quen này nói với ông Hamilton rằng bà đề nghị như thế trong một lần gặp vào tháng Tư, khi ấy bà đi cùng với một người đàn ông được xác định vào thời điểm ấy là “Khôi,” theo trát tòa cho biết.

Sau đó “Khôi” gặp một lần thứ nhì với một mình người quen ấy, ngoài việc tăng thêm tiền thù lao, còn đề nghị đưa thêm găng tay và một khẩu súng lục cỡ nòng 0.38, được quấn trong băng đen. Vỏ đạn tại hiện trường khớp với loại súng này.

Người quen ấy lại từ chối thực hiện vụ giết ông chồng. Sau khi biết tin người chồng đã bị sát hại, người quen ấy kể lại cho cảnh sát về những lần gặp gỡ.

Sau buổi luận tội, tiền thế chân để tại ngoại của Charity Nguyễn tăng lên tới $1.5 triệu Mỹ kim, còn của Hoàng Khôi là $1.65 triệu Mỹ kim. Cả hai đã biến mất mà nhà chức trách chưa cho biết là từ lúc nào.

6. Tin Xui: Phụ nữ Việt ở Canada thiệt mạng vì tai nạn ở nhà – Theo tin của nhật báo Edmonton Journal ở Edmonton, Canada, bà Hoàng Thị Phúc Kim, một người mẹ 39 tuổi đã qua đời bên ngoài nhà của bà ở thị xã Eaux Claires hôm thứ Bảy 21 tháng 9, 2013. Vào khoảng 9 giờ sáng thứ Bảy, một xe chở xi-măng đã làm việc tại nhà của bà Kim. Một bộ phận nối hai ống trục trên cần cẩu của xe tải bỗng rớt mạnh xuống mái nhà và lăn xuống trúng vào đầu của bà Kim đứng ở bên dưới. Bà bị bất tỉnh trong lúc được chăm sóc bởi các nhân viên cứu thương.Sau đó bà tắt thở tại bệnh viện.